TP.HCM muốn phát triển 17 công viên dọc bờ sông Sài Gòn

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 cho thấy tương lai TP.HCM sẽ có hàng chục công viên ven bờ sông Sài Gòn.

Liên danh tư vấn gồm Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP), Viện Quy hoạch miền Nam, Công ty TNHH Không Gian Xanh và Công ty EnCity vừa có báo cáo lần ba về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (đồ án) gửi UBND TP.HCM. Đồ án nêu ra bảy chiến lược phát triển đô thị dọc bờ sông Sài Gòn.

Theo đồ án, không gian ven bờ sông Sài Gòn sẽ được lấy làm mặt tiền cho đô thị, phát triển dải đô thị hai bên sông như “trái tim mở rộng”. Dải đô thị bờ sông này sẽ trở thành điểm đến thú vị của mọi người dân và du khách. 

Đồng thời, tương lai TP sẽ tổ chức dải 17 công viên liên tục ven bờ sông, để đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng các tiện ích, dịch vụ ven sông, kết nối các trung tâm sinh thái - cảnh quan, văn hóa, kinh tế... 

Khu vực phía Bắc sẽ phát triển 4 công viên ven sông quan trọng bao gồm: Công viên bến đò Cá Lăng, công viên trung tâm mới ở quận 12, công viên bờ sông kết hợp điểm du lịch Một thoáng Việt Nam và công viên trung tâm mới tại Phú Hòa Đông.

Khu vực trung tâm TP có 6 công viên: Công viên văn hóa Gò Vấp, công viên Thủ Thiêm, công viên chân cầu Phú Mỹ, khu công viên Thanh Đa, công viên Tam Phú và công viên Rạch Chiếc.

Khu vực phía Nam có 7 công viên: Công viên Mũi Đèn Đỏ, công viên khu Tân Thuận, công viên Bắc Bình Khánh, công viên bến Hiệp Phước, công viên trung tâm đô thị thích ứng (huyện Nhà Bè), công viên trung tâm đô thị mới và công viên của khu đô thị lấn biển (huyện Cần Giờ).

(*) Nguồn: Tiền phong

Lan Phương