Còn hơn 14.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện còn 22 bộ, cơ quan Trung ương và 31 địa phương phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao, vẫn còn hơn 14.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được các đơn vị phân bổ.

Con số này tương đương với nguồn vốn đầu tư công phân bổ trong năm cho 2 địa phương ở nhóm trung bình. Việc không đưa được nguồn vốn quan trọng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn gây chậm hoàn thành các công trình, dự án tạo đà tăng trưởng kinh tế. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công 10 tháng qua đã cao hơn 5,5%, tương đương hơn 104.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn nhằm tạo đà tăng trưởng. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam