Doanh nghiệp khai thác đất "quên" hoàn thổ khiến môi trường nham nhở

Năm 2014, Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam được cơ quan chức năng cấp phép khai thác mỏ đất đồi Châu Mỹ (xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) với diện tích gần 15 ha để thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Sau khi đền bù cây trồng cho dân, doanh nghiệp này lại ủy quyền cho đơn vị khác khai thác 7,8 ha đất. Sau đó, doanh nghiệp rút khỏi địa phương, không hoàn thổ theo quy định, khiến môi trường nham nhở.

Tại hiện trường, một khu vực đồi cao, rộng nhiều héc ta bị đào xới, để lại nhiều mỏm đá cao và hố sâu hàng chục mét. Xung quanh mỏ đất tan hoang, nham nhở, cây cối khô héo. Nhiều dấu tích đào đất và những tảng đá to còn ngổn ngang.

Doanh nghiệp né tránh hoàn thổ sau khai thác đã diễn ra 6 năm, khiến người dân sống trong cảnh nguy hiểm, mất tư liệu sản xuất vì nơi đây đã thành "đất chết.

Theo tìm hiểu, sau khi trúng thầu mỏ khoáng sản, Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam ủy quyền cho doanh nghiệp Hoàng Lộc khai thác đất để thi công cao tốc. Năm 2018, cao tốc hoàn thành thì đơn vị này hoàn thổ 2 ha đất, rồi rút khỏi địa phương, để lại 1,8/3 tỷ đồng tiền ký quỹ. Sau đó, công ty Hoàng Lộc phá sản nên việc khắc phục môi trường không thực hiện.

Theo lãnh đạo xã Bình Quý, vấn đề người dân phản ánh là đúng. Trong năm nay, địa phương sẽ đốc thúc doanh nghiệp trúng thầu khẩn trương đóng cửa mỏ, hoàn thổ và khắc phục môi trường để khu vực đồi Châu Mỹ sớm hồi sinh./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đoàn Nguyên -

Anh Khoa