Dự kiến có 35 huyện, trên 1.000 xã dự kiến sáp nhập đơn vị hành chính

Tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, trong đó nội dung thẩm tra sâu sắc đầy đủ.

Qua đánh giá cho thấy tình hình kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ, tín hiệu đáng mừng nhưng khả năng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm khó, cũng như kế hoạch 5 năm đòi hỏi phải có quyết tâm cao. Tuy nhiên Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Chính phủ cần đẩy nhanh việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Theo báo cáo sơ bộ, dự kiến trong năm 2024 sẽ có 35 huyện và trên 1.000 xã thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Quang Sỹ -

Anh Đức