Khả năng cao năm 2024 sẽ phá kỷ lục nhiệt độ của năm 2023

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố báo cáo thường niên cho biết, mọi kỷ lục lớn về khí hậu toàn cầu đã bị phá vỡ vào năm ngoái, nhiệt độ đại dương không ngừng tăng và tình trạng băng tan cũng diễn ra với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.

Theo báo cáo, nhiệt độ trung bình của trái đất đã lên tới mức cao nhất trong 174 năm, cao hơn 1,45 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp; nhiệt độ đại dương cũng ở mức ấm nhất trong 65 năm, gây hại cho nhiều hệ sinh thái biển, làm biến mất các dòng sông băng và băng tan ở biển Nam Cực.

Các nhà khoa học cảnh báo năm 2024 có thể còn tồi tệ hơn, với hiện tượng El Nino làm tăng nhiệt độ trong những tháng đầu tiên của năm nay, khả năng cao là năm 2024 sẽ phá kỷ lục nhiệt độ của năm 2023. Từ đó, các thành viên Tổ chức Khí tượng Thế giới kêu gọi thế giới khẩn trương thực hiện các hành động chống biến đổi khí hậu. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam