Tết của những ngư dân vươn khơi bám biển

Cứ mỗi dịp tế đến xuân về, người người, nhà nhà mua sắm trang hoàng nhà cửa, người làm ăn tha phương thì về quê đón tết cùng gia đình, người thân. Cũng dịp này, hầu hết tàu cá, ngư dân đánh bắt xa bờ đều đã trở về bến. Song, đâu đó vẫn còn những mảnh đời khó khăn, cơ cực phải rời xa quê hương, xa vợ con ra khơi bám biển, kiếm ít tiền trang trải cuộc sống, để vợ con ở nhà có cái tết đầy đủ hơn.

Tết cổ truyền là dịp để gia đình đoàn viên, nhũng người con xa xử trờ về quê đón Tết. Vì kế sinh nhai, những ngư dân nghèo phải tạm xa gia đình vợ con để vươn khơi bám biển.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!