Nhật Bản phát hiện gian lận xét nghiệm Covid-19

Giới chức Nhật Bản đã phát hiện các hành vi gian lận trong xét nghiệm Covid-19 xuyên suốt thời gian diễn ra đại dịch.

Vào giai đoạn cao điểm đại dịch Covid-19, chính phủ Nhật Bản đã thiết lập nhiều địa điểm xét nghiệm PCR miễn phí trên toàn quốc. Tuy nhiên, tại tỉnh Kanagawa, một trung tâm xét nghiệm gian lận đã bị phát hiện với số tiền vi phạm lên tới 140.000 USD mỗi ngày. Thủ đoạn của trung tâm này là làm giả xét nghiệm các mẫu nước bọt để trục lợi. Theo các điều tra gần đây, một số doanh nghiệp khác tại Nhật Bản đã lợi dụng thông qua việc chính phủ nước này tổ chức xét nghiệm miễn phí PCR cho người dân, để làm giả xét nghiệm và thu lợi bất chính.

Trước đó, chính phủ Nhật Bản  đã phân bổ khoảng 4,2 tỷ USD cho các khoản trợ cấp, trong đókhoảng 1,97 tỷ USD được cấp cho chính quyền các tỉnh trên cả nước. Hiện nay, các cuộc điều tra gian lận vẫn đang tiếp tục được tiến hành trên toàn quốc.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Q.T